Vì sao chậm giải quyết kiến nghị của người dân?

Thứ hai, 01/08/2016 10:23

(Cadn.com.vn) - Theo trình bày của ông Ngô Thanh Phong (trú lô 46-A3, Khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) với Báo Công an TP Đà Nẵng, hiện nay gia đình ông phải "chịu trận" những tác động không mong muốn từ xưởng sản xuất nước đá kế bên. Mặc dù ông đã nhiều lần làm đơn kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả...

Qua tìm hiểu, xưởng nước đá Hải Anh Phát (lô 47-A3) nằm liền kề với nhà ông Ngô Thanh Phong tồn tại đã 4 năm nay. Quá trình hoạt động, tiếng động cơ của xưởng nước đá rất ồn và nước thẩm thấu qua tường nhà ông Phong rất nhiều. Nhất là vào ban đêm, từ khoảng 23 giờ đến 4-5 giờ sáng hôm sau, tiếng động cơ của băng chuyền vận chuyển đá, tiếng khuân vác và động cơ xe ô-tô đến chở đá gây ồn ào không sao chịu nổi. Bên cạnh đó, xưởng nước đá không xây dựng hệ thống thoát nước nên toàn bộ nước thải từ trong xưởng cứ vô tư đổ ra mặt đường Bùi Huy Bích gây ứ đọng nước và mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. 

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND P. Nại Hiên Đông Cao Đình Hải cho biết, sự việc nói trên đã được tiến hành giải quyết từ năm 2015. Ngày 2-4-2015, UBND Q. Sơn Trà đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra tình hình thực tế tại xưởng nước đá và đã xác nhận tiếng ồn, rung, có hiện tượng thấm nước tại góc nhà ông Phong sát với hầm sản xuất nước đá. Qua đo đạc tiếng ồn, độ rung, cơ quan chức năng đề nghị chủ cơ sở Hải Anh Phát ký cam kết di chuyển cơ sở nước đá ra cách tường nhà ông Ngô Thanh Phong trong tháng 10-2015. Tuy nhiên cơ sở Hải Anh Phát chỉ di dời hệ thống máy và hầm sản xuất đá ra cách tường nhà ông Phong 20cm và tình trạng vẫn tiếp diễn như cũ. Tháng 12-2015, ông Phong tiếp tục kiến nghị qua HĐND TP và UBND Q. Sơn Trà tổ chức kiểm tra lần 2 nhưng chủ cơ sở Hải Anh Phát vắng mặt. Ngày 23-12-2015, UBND Q. Sơn Trà kiểm tra và ghi nhận tiếng ồn, rung và hiện tượng thấm nước vẫn xảy ra tại đây. Ngày 27-12-2015, Trung tâm Công nghệ Môi trường TP tiến hành đo kiểm tra nhưng chủ cơ sở là ông Ngô Quốc Sương không công nhận kết quả.

Cơ sở sản xuất nước đá sát vách tường nhà ông Phong đã gây ra những tác động xấu đến căn nhà và môi trường xung quanh.

Ngày 19-1-2016, qua tiến hành đo, Trung tâm Công nghệ Môi trường tại Đà Nẵng đã xác định tiếng rung, tiếng ồn đều vượt quá quy chuẩn Việt Nam QCVN 26:2010. Đến ngày 28-1-2016, UBND Q. Sơn Trà đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt cơ sở sản xuất nước đá Hải Anh Phát, đồng thời yêu cầu cơ sở này phải thực hiện các biện pháp khắc phục đảm bảo chất lượng môi trường và hoàn thành trước ngày 30-4-2016. Nếu không chấp hành thì sau ngày 30-4-2016 UBND Q. Sơn Trà sẽ đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay chủ cơ sở đá Hải Anh Phát đã chuyển chủ quyền cho người khác, UBND P. An Hải Đông đang đề nghị Công an phường xác minh nhân thân của người chủ mới để tiến hành giải quyết kiến nghị của ông Ngô Thanh Phong.

Có thể thấy rằng, việc vi phạm của cơ sở sản xuất nước đá Hải Anh Phát là quá rõ ràng và đã được cơ quan chuyên môn có kết luận. Tuy nhiên, cho đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết là do sự chậm trễ của các ngành chức năng. Rất mong UBND Q. Sơn Trà sớm chỉ đạo để giải quyết dứt điểm vụ việc.

H.M